Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế: Phát triển các mũi nhọn chuyên sâu, hiện đại trong điều trị bệnh

Thứ sáu, 13/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Liên tiếp thời gian gần đây, đội ngũ y bác sĩ  BV Trường Đại học Y Dược Huế đã triển khai thành công một số kỹ thuật y khoa tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của bệnh nhân như: phẫu thuật thành công u não lỗ nhỏ (keyhole); can thiệp mạch ngoại vi lần đầu tiên và phát hiện sớm dị tật thai nhi... Có thể khẳng định, BV Trường ĐH Y Dược Huế là BV đầu tiên của miền Trung-Tây Nguyên ứng dụng những kỹ thuật trên.

Đầu tháng 3-2012, Khoa Ngoại thần kinh BV phẫu thuật thành công mở sọ lỗ nhỏ (kỹ thuật lỗ khóa- keyhole) cho bệnh nhân (BN) Nguyễn Thị Thỉ (20 tuổi, trú Quảng Ninh, Quảng Bình). Trước đó, BN Thỉ thường hay nhức đầu, buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt... và được gia đình đưa vào khám tại BV Trường ĐH Y Dược Huế. Qua kiểm tra, các BS phát hiện Thỉ bị khối u kích thước 4cm trong não. Sau khi xác định vị trí khối u, thay vì mổ hộp sọ, các BS quyết định phẫu thuật bóc tách khối u trên đường chân mày. Được sự giúp đỡ của một GS đang công tác tại BV Hoàng Gia (Australia) cùng với BS CK II Trần Đức Thái và ThS Nguyễn Thanh Minh, ca phẫu thuật đã được tiến hành trong 6 giờ và BN tỉnh lại sau 15 phút khi ca mổ kết thúc. Sau khi xuất viện, sức khỏe của BN Thỉ tiến triển rất tốt. Được biết, đây là BV đầu tiên ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên thực hiện thành công phẫu thuật u não lỗ nhỏ.

  Các chuyên gia nước ngoài và đội ngũ bác sĩ BV Trường ĐH Y Dược Huế đang hội chẩn cho một thai phụ quê ở Quảng Nam.

BS CK II Trần Đức Thái-Trưởng Đơn vị Phẫu thuật thần kinh-Trưởng Trung tâm Phẫu thuật bằng Dao Gamma cho biết, sau ca phẫu thuật thành công, Khoa Ngoại thần kinh BV đã ứng dụng kỹ thuật mới này và triển khai phẫu thuật thành công một số trường hợp BN bị u não, đặc biệt là những khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật như ở vị trí thân não, u dây thần kinh số VIII, u trên yên, u trong não thất... Mở sọ lỗ nhỏ là một trong những tiến bộ của chuyên ngành ngoại thần kinh đầu thế kỷ XXI. Kỹ thuật này đòi hỏi kỹ năng sử dụng thành thạo kính vi phẫu của phẫu thuật viên. Đường rạch da và mở sọ nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu của cuộc mổ. Với chiến lược phẫu thuật hợp lý, ưu điểm của phương pháp mổ sọ lỗ nhỏ là hạn chế thương tổn nhu mô lành, bộc lộ nhu mô não ít, giảm đau sau mổ, giảm các biến chứng, thẩm mỹ, rút ngắn thời gian bộc lộ và đóng vết mổ thời gian phục hồi sau mổ nhanh.

Tiếp nối những thành công vừa qua, mới đây đơn vị can thiệp mạch máu DSA BV Trường Đại học Y Dược Huế thực hiện thành công trong lĩnh vực can thiệp mạch vành (như nong bóng, đặt stent, can thiệp cấp cứu nhồi máu cơ tim), cấy máy tạo nhịp các loại, hóa trị tắc mạch điều trị ung thư gan, triển khai thành công can thiệp mạch máu ngoại vi. Một BN nam 68 tuổi, tiền sử hút thuốc lá lâu năm, vào viện vì đau nhức chân trái. Triệu chứng khởi phát cách đây vài tháng, nặng dần lên trong vòng một tháng nay. Các BS khám lâm sàng, nghi ngờ BN thuyên tắc mạch máu chân phải. Chụp mạch xóa nền (DSA) thấy tắc hoàn toàn động mạch chậu trong và đùi nông 2 bên, hẹp 90% động mạch chậu ngoài bên phải. Cùng với GS M. Bacharach (Tổ chức Good Samaritan, Hoa Kỳ), đơn vị can thiệp mạch DSA đã tiến hành nong chỗ hẹp bằng bóng và đặt stent 9x60 mm (giá đỡ). Sau can thiệp mạch bẹn phải bắt rõ, tuần hoàn bàng hệ vùng đùi cải thiện rõ. Bệnh nhân gần như hết đau hoàn toàn chân phải sau 2 ngày và ra viện sau 5 ngày. Thành công bước đầu trong can thiệp mạch máu ngoại vi đã mở ra một hướng điều trị mới, hiệu quả cho những bệnh nhân bị  hẹp, tắc động mạch ngoại vi do xơ vữa, đái tháo đường, Buerger...- GS. TS. BS Huỳnh Văn Minh- Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam- Phó Giám đốc BV Trường ĐH Y Dược Huế khẳng định.

 Một bệnh nhân vừa được các bác sĩ phẫu thuật mở sọ lỗ nhỏ.

Bên cạnh phẫu thuật thành công u não lỗ nhỏ; can thiệp mạch ngoại vi, hiện BV Trường ĐH Y Dược Huế là BV duy nhất khu vực miền Trung- Tây Nguyên có đơn vị chẩn đoán  tiền sản, nhằm phát hiện sớm những bất thường ở thai nhi từ trong bụng mẹ. Mới đây, rất nhiều thai phụ ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sau khi siêu âm thấy có bất thường ở thai nhi nên đã được các BV tuyến tỉnh giới thiệu ra Huế để được chẩn đoán tại Trung tâm chẩn đoán tiền sản tại BV Trường ĐH Y Dược Huế.

Các BS cho biết, khi em bé vừa chào đời, câu hỏi đầu tiên của người mẹ là: “Thưa bác sĩ, con tôi có bị “gì” không?”. Nếu trước đây các bậc cha mẹ phải hồi hộp chờ đợi 9 tháng 10 ngày mới có thể trả lời câu hỏi này, thì nay, với sự tiến bộ của y học, đội ngũ y bác sĩ BV Trường ĐH Y Dược Huế có thể phát hiện sớm những dị tật của bé ngay từ trong bụng mẹ. Nếu có những bất thường thai phụ sẽ được tư vấn và có thể được can thiệp sớm. Vào tuần lễ thứ 11 đến 13 +6 ngày (thai khoảng 3 tháng), thai phụ đi siêu âm bao gồm đo độ mờ da gáy, xương mũi và làm xét nghiệm máu để tính nguy cơ dị tật cho thai. Siêu âm Doppler động mạch tử cung trong giai đoạn này có thể dự báo nguy cơ tiền sản giật cho thai phụ... Từ tuần lễ thứ 20-24, thai phụ sẽ được siêu âm 3D, 4D để khảo sát hình thái học cho thai. Với siêu âm 3D, 4D có thể phát hiện được những dị tật về hình thể của thai như sứt môi, não úng thủy, chân khoèo, thiếu hoặc thừa ngón tay, ngón chân, tim bẩm sinh... Nếu nguy cơ cao bạn sẽ được tư vấn và chọc ối sau tuần lễ thứ 16 để chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể cho thai.

Các BS khuyến cáo, khi bắt đầu có thai, thai phụ nên đi khám sớm để có thể được khám tiền sản sớm, đặc biệt đối với những phụ nữ mang thai lớn tuổi hay có tiền sử gia đình hoặc bản thân sinh con dị tật. Với đội ngũ bác sĩ được đào tạo có hệ thống, chuyên sâu và các chuyên gia đầu ngành trong chẩn đoán tiền sản, Đơn vị chẩn đoán tiền sản BV Trường ĐH Y Dược Huế có thể đáp ứng được các yêu cầu chẩn đoán tiền sản và đào tạo cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hải Lan